Đấu giá máy tính đầu tiên của Apple

16/11/2010 14:32 GMT+7

(TNO) Năm 1976, Apple đã cho trình làng chiếc máy tính đầu tiên của mình với tên gọi Apple-1. Và sắp tới đây, chiếc máy tính này sẽ được đem ra bán đấu giá.

Theo Dailymail, vào ngày 23.11 tới chiếc máy tính Apple-1 sẽ được đem ra bán đấu giá tại trung tâm đấu giá Christie ở London (Anh). Dự kiến, Apple-1 sẽ được rao bán với mức giá 242.400 USD.

Được biết, vào năm 1976 chỉ có khoảng 200 chiếc Apple-1 được tung ra thị trường, khi đó nó được bán với giá khoảng 666 USD. Tuy nhiên, sản phẩm khi bán ra không có màn hình và bàn phím, nên khi đấu giá cũng sẽ không có hai phụ kiện này mà chỉ có bo mạnh chủ, các tụ điện, băng cassette, RAM, tản nhiệt...

Đây là sản phẩm được lắp ráp bởi Steve Jobs và Steve Wozniak, hai nhà đồng sáng lập hãng máy tính Apple nổi tiếng hiện nay.


Máy tính Apple-1 đã được "độ" lại vỏ gỗ với đầy đủ phụ kiện - Ảnh: Daily Mail

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.