Chải tóc để đọc suy nghĩ

30/10/2010 20:41 GMT+7

Các chuyên gia Mỹ vừa giới thiệu thiết bị mới có khả năng đo đạc chính xác lưu lượng hoạt động thần kinh của bộ não con người.

Hiện đã có công nghệ theo dõi hoạt động của não người, còn được gọi là phương pháp phổ hồng ngoại gần chức năng (fNIRS). fNIRS cho phép chụp lại những hình ảnh máu chảy đến não và đo sự khác biệt trong nồng độ oxygen của máu để đánh giá hoạt động não.

Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn chế bởi tóc người. Đó cũng là lý do khiến các nhà khoa học của Đại học Texas tại Dallas và Arlington nghiên cứu một thiết bị đặc biệt có hình dáng giống cái lược, gọi là lược cực quang. Cũng sử dụng công nghệ fNIRS, thiết bị này được thiết kế để tăng cường sự tiếp xúc trực tiếp với da đầu thông qua hành động chải tóc. Khi đầu lược trượt qua các nang tóc, tín hiệu thu được từ não tăng gấp 3 - 5 lần so với phương pháp phổ hồng ngoại gần chức năng như hiện nay. Người bệnh cũng cảm thấy thoải mái hơn khi dùng lược chải để chụp ảnh não.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.