Yêu máy tính hơn chàng

25/10/2008 22:42 GMT+7

Nếu trước đây phụ nữ là số một, kế đến là trẻ em, chó mèo rồi mới tới đàn ông (theo phân loại “giai cấp” ưu tiên tại phương Tây), thì hiện nay chắc hẳn các đấng nam nhi vai rộng lưng dài càng buồn hơn nữa khi biết mình... thua tiếp một vật vô tri vô giác: chiếc máy vi tính.

Theo kết quả cuộc khảo sát tại Mỹ do công ty nghiên cứu thị trường Harris Interactive thực hiện, phái yếu làm việc văn phòng dành trung bình 9,3 giờ/ngày với chiếc máy tính, gần gấp 3 khoản thời gian mà họ dành cho quý ông là 3,6 giờ.

Nếu như vậy cũng còn đỡ, đằng này trong 5 phụ nữ thì chỉ có 1 cô muốn dành nhiều thời gian với người yêu hơn là ngồi trước máy tính. Điều này có nghĩa là 4 người còn lại thà ôm chiếc máy tính hơn là đối diện với các ông, bất chấp các hội chứng viêm ống cổ tay và tổn thương do hành động lặp đi lặp lại khi gõ bàn phím. Gần 2/3 phái yếu thích chơi với máy tính hơn là bỏ thời gian đi mua sắm, hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.