Trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC: Phân luồng giao thông ở thủ đô

04/11/2006 22:31 GMT+7

Sở Giao thông - Công chính và Công an TP Hà Nội vừa thống nhất phương án phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC. Theo đó, phương án tổ chức giao thông sẽ được chia làm 3 vòng.

Vòng 3 là phân luồng giao thông từ xa, từ ngày 11 - 19/11, các xe ô tô tải từ phía nam qua cầu Chương Dương sang quốc lộ (QL) 1 và QL 5 sẽ đi theo các đường Pháp Vân - Tam Trinh - Minh Khai - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải và qua cầu Chương Dương. Các xe ô tô tải từ QL 1, QL 5 qua Hà Nội về phía nam theo hướng ngược lại. Các xe ô tô tải từ QL 1, QL 6, QL 32 qua  cầu Thăng Long sang phía bắc sẽ đi theo các đường Phan Trọng Tuệ, đường 70 đến Nhổn (hoặc đường 70 - Láng - Hòa Lạc - Lê Đức Thọ) - QL 32 - đường Phạm Văn Đồng qua cầu Thăng Long.

Các xe ô tô tải từ phía bắc qua cầu Thăng Long đi QL 32, QL 6, QL 1 theo hướng ngược lại. Thời gian hoạt động đối với ô tô tải: xe có tải trọng đến 1,25 tấn không được hoạt động trong giờ cao điểm (từ 6 giờ 30 -  8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 - 20 giờ); xe có tải trọng trên 1,25 tấn - 10 tấn và các loại xe máy thi công chỉ được hoạt động từ 20 giờ - 5 giờ sáng hôm sau; xe có tải trọng trên 10 tấn chỉ được hoạt động từ 22 giờ - 5 giờ sáng hôm sau. Đối với các xe ô tô từ Bắc Thăng Long đi QL 1 (bắc sông Hồng) và QL 5 đi theo các đường Bắc Thăng Long - Vực Dê - QL 3 - QL 1 hoặc QL 5. Các xe ô tô đi từ QL 1 (bắc sông Hồng), QL 5 đi Bắc Thăng Long đi theo hướng ngược lại.

Tổ chức giao thông từ vòng 2 vào trung tâm thành phố được xác định gồm các đường: Vành Khuyên, gầm cầu Thăng Long, An Dương Vương, u Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Minh Khai, Tam Trinh, Pháp Vân, QL 1A cũ, đường 70, Láng - Hòa Lạc, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. Ở vòng này, từ ngày 10 đến hết ngày 20.11 cấm toàn bộ ô tô tải, ô tô chở khách từ 26 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe phục vụ hội nghị, xe có phù hiệu, xe khách vào bến xe, xe thu gom rác, xe tưới nước rửa đường - cấp nước sinh hoạt, xe sửa chữa cầu đường và giải quyết sự cố) hoạt động từ 6 giờ - 22 giờ. Riêng ngày 18 và 19.11 cấm xe hoạt động từ 6 giờ - 23 giờ. Từ ngày 12 - 19.11, các loại xe không được đi vào đường Sơn Tây, phải theo hướng Trần Phú - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Đội Cấn. Ngày 16.11 (từ 17 giờ - 23 giờ 30) cấm toàn bộ xe cộ đi vào các tuyến phố Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngày 18.11 (từ 7 giờ - 9 giờ và từ 17 giờ - 20 giờ) cấm toàn bộ ô tô đi vào đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng (trừ các xe có phù hiệu APEC). Khi gặp đoàn xe ưu tiên, các chủ xe phải tự giác giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải và dừng hẳn lại.

Tổ chức giao thông vòng 1: từ ngày 12 - 20/11, cấm triệt để toàn bộ xe cộ (trừ xe chở đại biểu cấp cao và xe phục vụ hội nghị APEC) hoạt động trên các tuyến đường Láng - Hòa Lạc (từ Lê Đức Thọ đến Phạm Hùng), đường Phạm Hùng (từ Láng - Hòa Lạc đến Sông Đà), trục đường số 6, số 7 tiếp giáp với Trung tâm hội nghị quốc gia; đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng trong thời gian đón, dẫn các đoàn từ các khách sạn đến Trung tâm hội nghị quốc gia dự hội nghị và ngược lại.

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.