Viên chức Mỹ né tránh đến Iraq

28/10/2007 02:19 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đang có kế hoạch ra lệnh cho nhân viên, quan chức sang phục vụ tại Sứ quán Mỹ ở Iraq vì thiếu người tình nguyện. Những người được chỉ định sẽ được thông báo vào ngày mai, 29.10, rằng họ đã được tuyển chọn vào 40-50 vị trí trống trong thời hạn 1 năm, tính từ đầu năm tới.

Họ sẽ có khoảng 10 ngày để chấp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ. "Bắt đầu từ ngày 12.11, bộ phận phân nhiệm của chúng tôi sẽ phân công người sang Iraq", AP dẫn lời ông Harry Thomas, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. "Chúng ta đã tuyên thệ phục vụ đất nước và sẵn sàng đi khắp thế giới. Nếu ai đó không muốn đi, chúng tôi sẽ xem xét xử lý thích đáng. Chúng tôi có nhiều chọn lựa, kể cả sa thải khỏi Bộ Ngoại giao". Chỉ những ai có lý do bất khả kháng, như bệnh tật hoặc hoàn cảnh cá nhân cực kỳ khó khăn, được miễn nghĩa vụ bắt buộc. Tòa đại sứ Mỹ tại Iraq là một khu liên hợp kiên cố và được bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ được khánh thành vào đầu năm tới.  

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.