Phát hiện "lò" sản xuất rượu giả

08/11/2007 22:19 GMT+7

Sáng 8.11, trên đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Gò Vấp đã bắt quả tang Nguyễn Văn Chiến và Ngô Đình Thế (đều 28 tuổi, quê ở Hải Hưng), đang vận chuyển 20 chai rượu ngoại giả đi giao cho khách hàng.

Qua truy xét, công an bắt thêm Hoàng Trung Kiên (28 tuổi, quê ở Hải Hưng) là người trực tiếp sản xuất rượu ngoại giả tại căn nhà không số trên đường Phạm Văn Chiêu, tổ 19, P.14, Q.Gò Vấp, thu giữ gần 40 chai rượu ngoại giả thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng (Hennessy, Chivas, Remy Martin...) cùng các nguyên vật liệu và dụng cụ pha chế thủ công không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bước đầu Kiên khai nhận: mỗi ngày sản xuất từ 50 - 100 chai theo đơn đặt hàng của khách. Số rượu ngoại giả này được phân phối cho một cửa hàng rượu nổi tiếng tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) để cung cấp cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn Đồng Nai và TP.HCM.

Đàm Huy

3 vụ vận chuyển hàng lậu

Rạng sáng 8.11, Công an Quảng Nam đã kiểm soát và phát hiện 140 thùng hàng gồm phụ tùng xe máy, đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất trên xe ô tô biển số 53N-9092 của chủ xe Hồ Ngọc Thúy (30 tuổi, trú tại P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Trước đó ngày 7.11, cơ quan chức năng liên tiếp bắt và thu giữ 824 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ, không dán tem nhập khẩu... Nguồn hàng lậu này phát hiện tại các xe ô tô biển số 43H-5046 và 43H-2214.

Hứa Xuyên Huỳnh

Triệt phá điểm đánh bạc

Trưa 7.11, Công an Q.Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã phát hiện, bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc tại nhà bà Nguyễn Thị Nga (44 tuổi, trú tại tổ 30, phường An Hải Tây). Khi cảnh sát ập vào, trong nhà bà Nga đang có 8 con bạc sát phạt nhau. Tại hiện trường, công an thu giữ 26,6 triệu đồng và tạm giữ bà Nga để điều tra.

H.Trà

Mua bán động vật hoang dã

Rạng sáng 8.11, tổ tuần tra Công an xã Tam Thái (H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã bắt quả tang tại nhà vợ chồng ông Lương Lành và Trần Thị Nhung (trú thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái) đang mua bán hơn 116 kg động vật hoang dã. Người bán số động vật trên là Phạm Thị Lài, Nguyễn Thanh Tấn, Lê Ngọc Tiến và Đặng Công Quốc (cùng quê ở H.Núi Thành, Quảng Nam). Bước đầu những người trên khai nhận, 116 kg trên là thịt nai săn bắn được tại rừng phòng hộ Phú Ninh.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.