Nhiều nước muốn hợp tác khai thác, chế biến titan với Việt Nam

15/11/2008 23:56 GMT+7

Diễn đàn Titan toàn cầu 2008 với chủ đề Tiêu điểm châu Á diễn ra từ ngày 12 đến 14.11 tại Singapore, quy tụ 150 tập đoàn titan hàng đầu thế giới đến từ 25 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham gia diễn đàn gồm các công ty Mitraco, Amigo, Bimal, Đất Quảng Chu Lai và Dioxit Titan Việt Nam.

Lần đầu tiên, Diễn đàn Titan toàn cầu đã dành 45 phút thuyết trình cho đoàn Việt Nam. Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam kiêm Chủ tịch Công ty CP Dioxit Titan Việt Nam và cũng là Chủ tịch Tổng công ty thương mại khoáng sản Hà Tĩnh, đã khái quát về tình hình khai thác và chế biến khoáng sản Việt Nam, các chính sách của Chính phủ đối với ngành công nghiệp này, tiềm năng về trữ lượng khoáng sản.

Được biết, sau 18 năm hoạt động Hiệp hội Titan Việt Nam có 28 thành viên với kết quả sản xuất kinh doanh đạt 480 nghìn tấn/năm. Tổng doanh thu trong năm 2007 - 2008 đạt ít nhất 2.086 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 93 triệu USD/năm,  giải quyết việc làm ổn định cho hơn 7.000 lao động và hàng vạn lao động nông nhàn theo thời vụ. Gần đây, trữ lượng 30 triệu tấn titan đã được đánh giá, công bố tại Bình Thuận. Chưa kể con số dự báo có thể lên đến hàng trăm triệu tấn tinh quặng Titan- Zircon đang được Cục Địa chất khoáng sản tiếp tục khảo sát, đánh giá tại Bình Thuận và Ninh Thuận.  

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.