Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL bị tạt axít

12/02/2004 01:20 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, sáng 11/2, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Nguyễn Phước Hòa (48 tuổi, ngụ ở P.5, Q.6, TP Hồ Chí Minh) đã bị tạt axít gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt, cổ, ngực và bụng.

Được biết trước đó, trong lúc ông Hòa đi bộ từ nhà ra đường để lên xe ô tô đi làm việc thì bị hai thanh niên trên một chiếc mô tô chạy đến tạt axít vào người khiến ông Hòa bị phỏng ở vùng mặt, cổ, ngực và bụng... Hiện ông Hòa đang được cách ly điều trị nghiêm ngặt.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL là ngân hàng quốc doanh, ra đời với mục đích huy động và cho vay đối với người dân tại ĐBSCL để xây dựng nhà ở,... Hoạt động của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL trong năm 2003 rất tốt và ngân hàng đã được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng ba vì  có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền.

T.T - T.X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.