Bắt 10 đối tượng hỗn chiến gây chết người

28/11/2011 09:42 GMT+7

(TNO) Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ 10 người liên quan đến vụ hỗn chiến giành địa bàn khiến một người chết.

(TNO) Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 người liên quan đến vụ hỗn chiến giành địa bàn, gây chết người.

Đó là: Lê Như Quý (28 tuổi), Phạm Thanh Phúc (27 tuổi), Hồ Tấn Cường (26 tuổi), Lê Anh Tuấn, Tô Đình Long (cùng 25 tuổi), Nguyễn Công Hậu (18 tuổi), Phạm Đăng Linh, Đặng Tuấn (cùng 21 tuổi), Lê Cương (19 tuổi), tất cả cùng trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng; và Lê Thanh Vũ (23 tuổi, trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Sự việc diễn ra vào tối 15.11, Lê Xuân Khánh (27 tuổi, trú tổ 12 P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), Tô Đình Long, Lê Anh Tuấn và một số người khác, sau khi nhậu ở chợ Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu đã đón taxi đến vũ trường New Phương Đông ở đường Đống Đa, Q.Hải Châu.

Đến khoảng 1 giờ sáng 16.11, vốn mâu thuẫn về địa bàn Q.Liên Chiểu từ trước, nhóm Lê Xuân Khánh đã xô xát với nhóm của Lê Như Quý tại vũ trường.

Do ít người, yếu thế, băng của Khánh đón taxi bỏ chạy về Q.Liên Chiểu thì bị Quý và đồng bọn đuổi theo, chặn đường ở giao lộ Phan Văn Định - Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Hơn 10 người của hai nhóm đã hỗn chiến bằng mã tấu, Lê Xuân Khánh bị đâm 9 nhát chết tại chỗ. Lê Như Quý bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó.

Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.