Đánh bom đẫm máu tại Afghanistan

07/11/2007 00:06 GMT+7

Hai vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên ngoài nhà máy đường thuộc tỉnh Baghlan, phía bắc Afghanistan vào hôm qua, giết chết ít nhất 40 người, trong đó có không dưới 6 nghị sĩ Hạ viện và nhiều trẻ em. Khoảng 120 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện trong vùng.

Theo Hãng tin Reuters, mục tiêu của vụ đánh bom là nhóm các nghị sĩ thuộc Ủy ban kinh tế Hạ viện đến thăm nơi này. Hai quả bom đồng thời phát nổ trong lúc nhiều người già, trẻ em và các quan chức nhà nước đang tụ tập để chào mừng đoàn gồm 18 nghị sĩ. 13 nghị sĩ đã chết hoặc bị thương, trong đó Sayed Mustafa Kazimi, cựu Bộ trưởng Thương mại Afghanistan và là thành viên đầy quyền lực của Liên minh Phía bắc.

Ông Kazimi cũng là người phát ngôn của đảng đối lập lớn nhất nước, Mặt trận quốc gia. Dù chưa xác định được con số thương vong chính thức, nhưng đây đã là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.