Không còn Bangalore

02/11/2006 23:17 GMT+7

Thành phố Bangalore được coi là kinh đô của ngành công nghệ cao Ấn Độ, là thung lũng Silicon thứ hai của thế giới. Hơn 1.500 công ty công nghệ thông tin hoạt động tại đây. Hàng loạt tập đoàn của Mỹ đã tìm đến Bangalore để tìm cơ hội làm ăn. Cái tên Bangalore nổi tiếng đến mức người Mỹ gần đây đã sử dụng nó như một động từ, mang nghĩa là "làm ăn với Bangalore". Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1.11 vừa qua, Bangalore đã chính thức biến mất trên bản đồ.

Thay vào đó là một cái tên nghe "rất Ấn Độ": Bengaluru (phiên âm khác là Bengalooru). Chính phủ Ấn Độ đã chính thức đổi tên kinh đô công nghệ cao của mình thành Bengaluru để người dân dễ phát âm, thay vì tên Bangalore nghe quá phương Tây. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp lại không cho rằng đổi tên là một sáng kiến hay. Theo họ, đó là một quyết định không có lợi bởi thương hiệu Bangalore đã trở nên nổi tiếng toàn cầu từ lâu. Đổi tên các thành phố là một xu hướng khá phổ biến ở Ấn Độ trong những năm gần đây. Nhà chức trách nước này từng chính thức đổi tên Bombay thành Mumbai, Calcutta thành Kolkata. (BBC)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.