Iran dọa “thổi tung” Israel

10/10/2009 00:42 GMT+7

Iran lại lên tiếng đe dọa sẽ “thổi tung Israel” nếu bị Mỹ hay nhà nước Do Thái tấn công. Hãng tin AP dẫn lời giáo sĩ Mojtaba Zolnour, đại diện của Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong lực lượng Vệ binh Cách mạng, khẳng định Tehran sẽ không ngại trả đũa ngay lập tức bất kỳ một vụ tấn công bằng tên lửa nào của Mỹ hoặc Israel.

“Nếu có một quả tên lửa nào của Mỹ hay Do Thái rớt xuống Iran, thì ngay khi bụi chưa tan hết, tên lửa Iran sẽ thổi tung Israel”, ông Zolnour tuyên bố. Iran và Israel là hai đối thủ “không đội trời chung” và chống Israel là quan điểm chung của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad kể từ lúc lên cầm quyền đã kêu gọi phá hủy nhà nước Do Thái. Liên quan đến việc tấn công tên lửa, khả năng của Iran ngày càng thể hiện rõ và nước này gần đây đã thử thành công hàng loạt tên lửa. Quốc gia vùng Vịnh hiện sở hữu tên lửa Shahab-3 có tầm bắn 2.000 km. Israel nằm cách Iran khoảng 1.000 km về phía tây. Về phần mình, Israel cho đến nay vẫn không bác bỏ khả năng tấn công Iran nếu Tehran vẫn từ chối ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.