TPHCM: Triều cường làm vỡ đê, gây ngập úng

06/10/2006 14:39 GMT+7

* Lũ thượng nguồn tiếp tục lên nhanh Sáng nay (6/10), một số quận, huyện như Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, 12, Hóc Môn, Củ Chi… đã bị triều cường gây vỡ đê và tràn qua mặt đường gây ngập úng nghiêm trọng.

Tại huyện Củ Chi, trên các tỉnh lộ 8, 9 triều cường tràn qua cả mặt đường gây ngập cục bộ tại các ấp 1, 2, 4B, 6… xã Bình Mỹ. Tại các xã, phường như Trung An (Củ Chi), Nhị Bình (Hóc Môn), Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông (quận 12), Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông (Thủ Đức)… nhiều tuyến đê nằm sâu trong nội đồng cũng bị triều cường tràn qua, gây ngập trên diện rộng. Một số tuyến đường trong nội thành bị ngập sâu như đường trước lô B cư xá Thanh Đa (Bình Thạnh) bị ngập sâu gần 50cm. Tại quận 2, đường số 65, đường Quốc Hương bị ngập sâu gần 40cm.

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ đầu nguồn sông Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 9 - 10/10, lũ đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh lũ cao nhất năm. Mực nước đỉnh lũ tại Châu Đốc có khả năng lên mức 3,5m, ở mức báo động (BĐ) III; tại Tân Châu ở mức 4,0m, dưới mức BĐIII: 0,2m, đều thấp hơn đỉnh lũ năm 2005 khoảng 0,30 - 0,40m.

Đ.H
(Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.