TP.HCM: Triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực ngập nặng

07/11/2006 20:48 GMT+7

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM cho biết, ngày 7/11, triều cường tiếp tục dâng cao gây vỡ một số tuyến đê bao trọng yếu tại các quận 12, Bình Tân và quận 8 gây ngập nặng trên diện rộng.

Tại phường Thạnh Lộc (quận 12), triều cường đã làm bể 1 đoạn đê bao dài gần chục mét ven sông Sài Gòn gây ngập cả một khu vực thuộc khu phố 1, 2 và 3 (hơn 5ha) với mực nước sâu từ 0,3 - 1,4m. Ở phường An Phú Đông, bờ bao sông Vàm Thuật, sông Rạch Gia, rạch Bà Đương cũng bị bể gây ngập hàng chục hecta hoa màu.

Tại quận Bình Tân, hầu hết các tuyến giao thông chính như đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Hồ Học Lãm, Hương lộ 2, Bà Hom, khu vực vòng xoay An Lạc, vòng xoay Mũi Tàu… đều bị ngập 20 - 40cm. Các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B (như Lê Văn Qưới, Hương lộ 2, An Dương Vương, Mã Lò, Bà Hom đoạn giáp phường 13, quận 6; các tuyến hẻm Sinco, hẻm khu y tế kỹ thuật cao, các tuyến hẻm trên đường Hồ Học Lãm) đều chìm trong nước với độ sâu từ 0,2 - 0,3m.

Tại quận 8, nhiều đoạn đê bao ven sông Cần Giuộc, rạch Lồng Đèn cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường như Nguyễn Duy, Bình Đông, Nguyễn Nhược Thị, Lương Văn Can, Mai Hắc Đế… bị ngập sâu trong nước từ 0,6 đến trên 1m. Còn tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh - quận Bình Thạnh, triều cường dâng cao cũng gây ngập một phần của con đường với độ sâu gần 0,5m. Vì đoạn đường bị ngập sâu trong nước nên các phương tiện như xe máy, xe đạp hầu như không thể lưu thông được trên đoạn đường này.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.