Kè chắn sóng sạt lở gây nguy hiểm

22/10/2009 00:20 GMT+7

Hôm qua, tuyến kè chắn sóng cuối sông Thu Bồn (thôn An Lương, xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) tiếp tục bị sóng đánh sụt lún thêm gần 100m, nâng tổng chiều dài bị hư hỏng sau bão lũ số 9 lên hơn 200m.

Đặc biệt, đoạn kè giữa thôn Thuận An (xã Duy Nghĩa) và thôn An Lương (dày khoảng 40 cm) bị gãy làm đôi, tạo thành hố sâu gần 1,5m với những mảng bê tông sắc nhọn rất nguy hiểm. Người dân gần khu vực cho biết đến nay đã có ít nhất 10 vụ người đi xe máy bị thương nặng do rơi xuống các hố sâu. Tuyến kè này còn là tuyến giao thông chính, mỗi ngày có đến cả ngàn lượt người qua lại, nên nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao.                                                      

Hồ Trọng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.