Nước Mỹ thoát nạn Rita

25/09/2005 23:54 GMT+7

Ngày 25/9, cư dân sống dọc theo đường bờ biển bang Texas và Louisiana - khu vực bị ảnh hưởng mạnh nhất từ cơn bão Rita - đã bắt đầu dọn dẹp các đống đổ nát để trở lại cuộc sống bình thường.

Được dự đoán là sức tàn phá có thể còn khốc liệt hơn bão Katrina (làm ít nhất 1.000 người chết) nhưng Rita đã suy yếu xuống còn cấp 3 khi đổ bộ vào Texas và Louisiana với sức gió 120 km/giờ. Tuy nhiên, tại một số khu vực ở bang Louisiana, nước ngập cao đến 3 mét và các lực lượng cứu hộ đã cứu khoảng 500 người bị lụt bao vây ở New Orleans, thành phố chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão Katrina. Riêng Rita đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề hệ thống điện, cây cối và cơ sở hạ tầng ở 2 bang kể trên.

Đ.N
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.