Malaysia lập lực lượng hỗn hợp chống cúm gia cầm

22/09/2005 23:49 GMT+7

Bộ trưởng Nông nghiệp và Chế biến nông sản Malaysia M.Yassin hôm 21/9 đã tuyên bố thành lập một lực lượng gồm nhiều cơ quan khác nhau để đối phó với dịch cúm gia cầm.

Lực lượng này bao gồm đại diện của Tổng cục Hải quan, Bộ Di trú, Cảnh sát, Quân đội, Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Các thành viên sẽ nhóm họp và đưa ra kế hoạch khẩn cấp để ngăn ngừa dịch cúm gia cầm và các biện pháp đối phó khi dịch cúm bùng phát. Hôm qua, giới chức Malaysia đã ban hành lệnh thắt chặt kiểm soát an ninh tại biên giới như tăng cường kiểm tra đột xuất hành lý của hành khách và phạt những người buôn lậu gia cầm qua biên giới. Thảo cầm viên quốc gia Negara cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát thú tại đây sau khi vườn thú Ragunan ở Jakarta (Indonesia) phải đóng cửa vì 19/27 mẫu thử vi-rút H5N1 của các loại chim khác nhau trong vườn thú cho kết quả dương tính.

A.V
(Theo Jakartapost)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.