4 người chết đuối trong hồ nước tưới cà phê

10/11/2007 01:22 GMT+7

Khoảng 15 giờ 30 ngày 9.11, tại xã Hòa Phú, huyện Chư Pah (Gia Lai) đã xảy ra một vụ chết đuối tập thể khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Trước đó, anh Phạm Văn Hiền (33 tuổi, trú tại xã Hòa Phú) dẫn theo con trai Phạm Ngọc Thuận (4 tuổi) lên rẫy cà phê. Anh Hiền đã để con lại chơi với bạn là Trần Xuân Duy (5 tuổi) và Huỳnh Văn Hải (6 tuổi). Cả 3 em này sau đó xuống tắm ở hồ dùng để trữ nước tưới cà phê và bị trượt chân ra giữa hồ sâu (khoảng gần 3m).

Anh Hiền đang hái cà phê ở gần đó nghe tiếng quẫy nước mạnh đã chạy đến cứu nhưng cuối cùng cả bốn người đều thiệt mạng. Được biết, hồ chứa nước này của anh Nguyễn Văn Dũng mới đào, mỗi ngày có nhiều trẻ em trong xã đến tắm.

Hoàng Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.