Gần 15 tỷ USD cho đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM

06/10/2008 10:39 GMT+7

Kế hoạch huy động vốn đầu tư các dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TPHCM đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt với tổng số vốn gần 15 tỷ USD (14.849 triệu USD).

Trong số này, số vốn đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội (gồm đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, đường sắt quốc gia và đô thị) là 7 tỷ 345 triệu USD, trong đó vốn từ ngoài nước (bao gồm số vốn đã có hiệp định, cam kết và số vốn cần huy động) chiếm 5 tỷ 542 triệu USD và trong nước chiếm 1 tỷ 803 triệu USD. Dự án đường sắt đô thị TPHCM được đầu tư tổng số vốn 7 tỷ 504 triệu USD, trong đó vốn ngoài nước là 6 tỷ 300 triệu USD và vốn trong nước là 1 tỷ 204 triệu USD.

Để bảo đảm kế hoạch huy động vốn, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản đầu tư, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy mạnh công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án, bảo đảm tiến độ quy định, ưu tiên vận động nguồn vốn vay ODA hoặc các hình thức vay vốn ngoài nước phù hợp khác để đầu tư dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội gồm 7 tuyến; dự án đường sắt đô thị TPHCM gồm 6 tuyến (Bến Thành - Suối Tiên và 5 tuyến metro: số 2, 3, 4, 5 và 6).

* Ngày 5.10, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, trong tuần qua, cả nước đã xảy ra 210 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 204 người chết và 117 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do vi phạm tốc độ; tránh, vượt sai quy định; thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện; không đi đúng phần đường...

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 81.290 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tước 2.105 giấy phép lái xe; tạm giữ 184 ô tô, 9.794 mô tô, 489 phương tiện khác. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt 11 tên tội phạm; phát hiện 34 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế; tạm giữ 7.890 gói thuốc lá ngoại, 311kg động vật hoang dã...

Nhị Hà - Thành Nam (Sài Gòn Giải Phóng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.