Hà Nội: Giả danh công an để lừa đảo

22/09/2007 10:52 GMT+7

(TNO) Ngày 19.9, Công an P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội đã bắt Vũ Xuân Thành (SN 1982, ở Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa, hiện sống lang thang ở Hà Nội) về hành vi giả danh công an để lừa đảo.

Thành khai nhận: Ngày 31.8.2007, Thành gặp chị Nguyễn Thị M. (SN 1986, ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Tây, hiện trú Cổ Nhuế, Từ Liêm, bị bệnh hen) tại đường Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy và tự giới thiệu mình là công an của Phòng CSĐT về tội phạm TTXH, CATP Hà Nội, Thành hứa đưa chị M. đi mua thuốc chữa hen tại Bắc Ninh.

Sau đó, Thành dùng xe máy của chị M. đưa chị đi mua thuốc, khi đến ngõ 105 Thụy Khuê thì Thành bảo chị M. xuống đợi để Thành vào nhà lấy giấy tờ. Sau đó Thành đã mang xe máy đi cầm lấy 9 triệu đồng và lấy 3 triệu đồng ở cốp xe. Công an Q.Tây Hồ đang tiếp tục điều tra.

*Trước đó, lúc 15g ngày 13.9, tại phố Vọng, P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, Thành tự xưng danh là Tuấn Anh, gặp chị Trần Thị T. (SN 1986, ở xã Quang Thịnh, H.Lạng Giang, Bắc Giang, hiện tạm trú tại nhà số 26 đường Giải Phóng, Q.Hoàng Mai) và hứa sẽ xin cho chị T. vào học tại chức tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Khoảng 9g ngày 15.9, chị T. đi xe máy Wave đón Thành để xin đi học. Khi đến đầu ngõ 105 Hoàng Hoa Thám, thì y bảo chị T. đứng đợi để vào nhà người bác ở trong ngõ. Sau đó, Thành mang xe máy đi đặt ở hiệu cầm đồ lấy 10 triệu đồng. Ngoài ra, Thành đã lấy của chị T. 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

N.C - V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.