Đưa gan ruột nằm ngoài vào lại ổ bụng cho một trẻ sơ sinh

07/10/2008 00:58 GMT+7

Hôm qua, bác sĩ Phạm Anh Vũ - Phó trưởng khoa Ngoại cấp cứu nhi, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, bé gái sơ sinh bị khe hở thành bụng bẩm sinh khiến toàn bộ gan, ruột nằm ngoài đã được các bác sĩ đưa vào lại ổ bụng thành công.

Cháu bé là con của sản phụ T.N.T.X (29 tuổi, sinh con so, ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế). Sau khi tiến hành đóng ổ bụng, cháu bé đã bú được và hệ thống tiêu hóa, bài tiết hoạt động tốt.

Theo bác sĩ Vũ, đây là một trong những ca sơ sinh rất hiếm gặp, mỗi năm chỉ có một hai trường hợp và đa số đều tử vong. Hiện nay, nhờ bệnh viện đã triển khai phương pháp silo (đựng toàn bộ các phần gan, ruột, dạ dày... vào trong túi silicon rồi đưa chúng vào trong ổ bụng mỗi ngày một ít cho đến khi vào hết bên trong mới khâu khe hở ổ bụng trở lại) nên cháu bé mới được cứu sống.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.