Hai công nhân chết trong bồn khí

07/11/2008 21:57 GMT+7

Sáng qua 7.11, một số công nhân tại nhà máy sợi của Công ty Formosa (KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện 2 xác chết trong bồn chứa khí nitơ. Nạn nhân được xác định là công nhân nhà máy, gồm: Phạm Thuận (29 tuổi, quê Bình Định) và Đặng Thái Thịnh (20 tuổi, quê Hà Tĩnh). (H.Tuấn)

Trộm thuốc nổ

Rạng sáng qua 7.11, nhân viên Công ty TNHH đá granite Hoàng Vũ nhìn thấy cửa kho vật liệu nổ của công ty tại thôn Vạn Khánh, xã An Hòa, H.An Lão (tỉnh Bình Định) bị cạy phá. Sau khi kiểm tra, nhân viên phát hiện 24 kg thuốc nổ công nghiệp và 1.700m dây cháy chậm bị mất cắp. (Mai Mai)

Mất mạng vì xem đánh nhau

Đang ngủ thì anh Tạ Xích Tấn (20 tuổi, quê Bình Thuận) thức giấc vì tiếng ồn trước nhà ở xã Bình Hòa, H.Thuận An (tỉnh Bình Dương). Tấn rời nhà đến chỗ Lê Văn Cảnh (21 tuổi, quê Bến Tre) và Phạm Đức Tiến (17 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang ẩu đả thì bị Cảnh đâm chết vào rạng sáng 6.11. (T.N.T)

Dàn cảnh cướp tài sản của bạn

Đoàn Hoài Đăng Khoa (18 tuổi, quê Bến Tre) đêm 6.11 đi xe máy rủ bạn là anh Bùi Quang Trung đi chơi. Khi đến P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), Khoa nói anh Trung đứng chờ để y gọi điện cho bạn. Trong lúc cả hai đang chờ, có 4 người đàn ông đi xe máy đến, đánh Trung cướp máy tính xách tay chạy mất. Khoa đến công an trình báo vụ việc nhưng bị lộ tẩy. Cuối cùng y thừa nhận đã cùng các tên Trần Thế Vinh (24 tuổi, ngụ Q.11), Lê Thanh Tùng (18 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Lù Thanh Nam (15 tuổi) và Trần Đạt Vinh (20 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) gây ra vụ cướp trên. (Ngọc Thọ)

Đang đi bị đâm chết

Đêm 6.11, em Kim Sang Trung (17 tuổi) đang đi bộ cùng mẹ là bà Tô Thị Chúc trên đường Trường Sơn, Q.10 (TP.HCM) thì có 2 người đàn ông chạy xe máy kè sát, bất ngờ dùng dao đâm chết Trung rồi tẩu thoát. Trước đó, Trung vào Công viên Lê Thị Riêng (Q.10) chơi thì xảy ra đánh nhau với Phạm Võ Văn Minh (25 tuổi, quê Ninh Thuận). Do sợ bị trả thù, Trung điện về nhà nhờ mẹ ruột ra dẫn về, trên đường đi thì xảy ra án mạng. (Hồng Thanh)

Xe lật ngược

Chiều qua 7.11, tại bùng binh đường Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Lương Bằng - Phạm Văn Nghị (giữa 2 quận Hải Châu và Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), xe ô tô hiệu Matiz biển số 43H-0796 lật ngược, chổng 4 bánh lên trời. Trong xe có nhiều thú nhồi bông và búp bê, cửa kính trước bị đập bể, máu me bê bết. Một người dân chứng kiến cho biết chiếc xe phanh gấp, tránh một xe tải thì lốp trước bên phải bị nổ và lao vào bùng binh rồi lật ngược. Người điều khiển xe bị thương nhẹ đã được đưa đi cấp cứu. (N.T.T)

Kẻ cướp đâm công an

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) hôm qua 7.11 đã tạm giữ Nguyễn Phong Dinh (37 tuổi, tạm trú tại Q.2) để xử lý do có hành vi chống người thi hành công vụ và cướp tài sản. Trước đó, Dinh đột nhập vào nhà dân ở đường Phan Đăng Lưu (P.1, Q.Phú Nhuận) dùng hung khí khống chế chủ nhà, cướp tài sản nhưng bị người dân phát hiện tri hô. Công an đến xử lý đã bị y đâm gây thương tích. (Huy Hoàng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.