Voi cũng mang… biển số

13/10/2006 09:34 GMT+7

Cuộc sống của những con voi quả là không dễ dàng chút nào, nhất là khi chúng phải kiếm sống trên các vỉa hè của thành phố Mumbai (thủ đô kinh tế của Ấn Độ). Hiện có 15 con voi từ các cánh rừng ở Atxam và Biha đến "làm việc" trên các đường phố tấp nập người xe qua lại ở Mumbai như một phương tiện vận tải phục vụ các đám cưới, lễ hội và các cuộc mít tinh.

Mặc dù phải làm việc trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng những con voi này vẫn bị coi là "nhập cư và lao động bất hợp pháp".

Tháng 9 vừa qua đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng: một lái xe ô tô say rượu đã đâm chết "cô voi" Lắc-sơ-mi, 30 tuổi, khi con voi này đang làm việc trên đường phố. Sau vụ tai nạn này, các nhà chức trách Mumbai đã quyết định đeo biển số đăng ký cho voi, coi đó là biện pháp quản lý và kiểm soát voi - vận tải đồng thời ngăn chặn tình trạng voi "nhập cư và lao động bất hợp pháp". Biển số sẽ được xỏ qua hai tai và đeo lủng lẳng dưới "cằm" voi.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.