Cơ quan trả lời bạn đọc

02/10/2005 22:34 GMT+7

Bà Ngô Thị Tụng (570 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM): UBND P.5, Q.11, TP.HCM có công văn trả lời: "Việc lập bảng cấm các xe tải vào hẻm 568 Lạc Long Quân và các hẻm khác ngoài chức năng và thẩm quyền của UBND phường, UBND phường có kiến nghị đến các cơ quan chức năng để giải quyết việc cấm xe tải vào hẻm 568.

Sau khi đã có bảng cấm xe tải vào hẻm mà các xe vẫn vào thì phường mới có căn cứ xử lý".

- Bà Lê Thị Tiến (TP.HCM): Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Phú Nhuận đã có kết luận điều tra số 95 ngày 13.6.2005 và chuyển sang Viện KSND Q.Phú Nhuận chờ ngày xét xử.

- Ông bà Nguyễn Nho Thương - Hồ Thị Xuân Hương (TP.HCM): UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND Q.6 xem xét giải quyết.

- Ông Nguyễn Đình Thiết (thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận): UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cho biết việc khiếu nại của ông đã được UBND thị xã giải quyết theo quyết định số 136/QĐ-NC-CT ngày 12/11/2004. Hiện hồ sơ của ông đang được Thanh tra tỉnh Ninh Thuận thụ lý giải quyết.

- Báo Thanh Niên vừa nhận được: Công văn 491/TTĐTDĐ KVIII của Trung tâm Điện thoại di động khu vực 3 trả lời khiếu nại của ông Phạm Văn Dũng; Công văn số 52/TTra ngày 8.9.2005 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp trả lời khiếu nại của ông Diệp Lê Quan Vũ; Công văn số 22/CV-UBX ngày 29.8.2005 của UBND xã Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sơn; Công văn số 219/UB của UBND P.11, Q.Phú Nhuận trả lời phản ảnh của ông Võ Ái Quốc; Công văn số 02/CV ngày 30.8.2005 của Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT Long An trả lời khiếu nại của ông Đặng Ngọc Quốc Thanh; Công văn 29/CV-CVA ngày 1.9.2005 của Trường THCS Chu Văn An trả lời thắc mắc của bà Nguyễn Thị Thu Sương.

Đề nghị các ông, bà có tên nêu trên liên hệ với Ban Công tác bạn đọc để biết thêm chi tiết.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.