Sự kiện

04/11/2011 23:59 GMT+7

Công dân TP.HCM đạt trình độ trung học trước khi hết tuổi 21. UBND TP.HCM vừa ban hành quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, phổ cập bậc trung học là chương trình THPT, bổ túc THPT, TCCN hoặc trung cấp nghề. Đối tượng phổ cập là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21, đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa tốt nghiệp một trong ba chương trình trên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố. (B.Thanh)

Sinh viên sư phạm cần học cách mỉm cười. Tại hội thảo về chiến lược hỗ trợ hiệu quả trong đào tạo giáo viên tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vào ngày 2.11,  tiến sĩ Brian P.Leung - Trường ĐH Loyola Marymount (Mỹ) cho rằng: “Bên cạnh sự cứng rắn, cái mỉm cười của giáo viên có thể thúc đẩy hầu hết sinh viên cố gắng hết sức”. (H.Ánh)

Học cách dùng tiền. Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai chương trình giáo dục kỹ năng tài chính cho học sinh 3 trường tiểu học: Trần Hưng Đạo (Q.1), Lương Định Của (Q.3) và Trần Bình Trọng (Q.5). Mỗi khóa học kéo dài sáu tiết diễn ra vào sáng thứ bảy hằng tuần nhằm giúp học sinh hiểu được giá trị và biết cách dùng tiền đúng mục đích. (T.Trang)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.