Trung Quốc "tẩy sạch" truyền hình

27/09/2007 00:52 GMT+7

Những hình ảnh gợi dục, sản phẩm liên quan đến hoạt động chăn gối... sẽ bị cấm quảng cáo trên các phương tiện truyền hình, phát thanh ở Trung Quốc. Đó là thông báo mới nhất của Cục Quản lý phát thanh, phim ảnh và truyền hình (SARFT) nước này.

Theo cơ quan trên, việc quảng cáo các sản phẩm kích dục, sản phẩm làm ngực phụ nữ lớn hơn và cả đồ lót phụ nữ cũng sẽ bị cấm. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn thông cáo của SARFT cho biết những từ ngữ có tính khiêu khích, hình ảnh phụ nữ "thiếu vải" là không tốt đối với xã hội. "Các mẩu quảng cáo gợi đến chuyện tình dục và những kiểu quảng cáo kém chất lượng không những làm lệch lạc người tiêu dùng và gây hại đối với sức khỏe cộng đồng mà còn làm suy đồi đạo đức con người và làm giảm uy tín ngành công nghiệp phát thanh, truyền hình", theo SARFT. Những cơ quan truyền thông không chấp hành các quy định mới sẽ bị phạt nặng. Nằm trong nỗ lực "quét dọn" này, mới đây nhà chức trách tại Trung Quốc đã cấm một chương trình thi tài năng trên truyền hình vì "quá thô tục".

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.