Singapore: Nước sinh hoạt từ biển

14/09/2005 22:24 GMT+7

Singapore đã khánh thành nhà máy lọc nước biển thành nước sinh hoạt lớn nhất thế giới hôm 13/9, với mục đích giảm sự phụ thuộc của đảo quốc nhỏ bé này vào nguồn nước nhập khẩu.

Nhà máy trị giá 200 triệu USD, được hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch, có thể cung cấp đến 10% nước cho nhu cầu hằng ngày của người dân Singapore (tương đương với 136 ngàn m3 nước). Giá nước sản xuất từ nhà máy trên thuộc vào loại thấp nhất thế giới: 0,45 cent Mỹ/m3, bằng khoảng 1/2 giá nước ở những nhà máy lọc nước biển khác. Từ trước đến nay, Singapore phải phụ thuộc phần lớn vào nguồn nước nhập khẩu từ tỉnh Johor của Malaysia. Nhà máy vừa khánh thành sẽ là nguồn cung cấp nước thứ 4 cho Singapore, bên cạnh sông hồ tự nhiên, nước nhập khẩu và nước xử lý theo công nghệ NEWater.

T.M
(Theo STI, Kyodo, CNA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.