Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ vận hành vào năm 2020

19/10/2010 23:18 GMT+7

Tại hội nghị “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, được tổ chức tại Hà Nội sáng 19.10, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được xây dựng tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Tỉnh đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho khu tái định cư, đảm bảo đúng tiến độ năm 2014 có thể khởi công và đưa tổ máy đầu tiên của Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vận hành thương mại vào năm 2020.

Theo quy hoạch được Quốc hội thông qua, dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sẽ được xây dựng tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (giáp phía đông bắc tỉnh). Tuy nhiên, đầu tháng 9.2010, tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị Chính phủ dịch chuyển địa điểm xây dựng dự án này. Lý do, theo ông Dũng, là nhằm khai thác tốt nhất hạ tầng của 2 nhà máy, tiết kiệm nguồn vốn ngân sách đầu tư. Mặt khác, phù hợp với quy hoạch của tỉnh trong 20 năm tới là phía Bắc phát triển du lịch, phía Nam tập trung công nghiệp. Theo đó, dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có thể dịch chuyển gần nhà máy điện hạt nhân số 1, có diện tích chiếm đất khoảng 560 ha trên đất liền, dành quỹ đất dự kiến quy hoạch là thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Ninh Hải cho phát triển du lịch.

Ông Dũng cũng cho biết Ninh Thuận đang hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài khảo sát và lập dự án ở 2 xã Phước Nam, huyện Thuận Nam và xã Phước Hải huyện Ninh Phước cho phát triển năng lượng điện mặt trời, quy mô công suất dự kiến 240 MW...

Liên quan đến đại dự án thép Cà Ná (tổng vốn đầu tư 9,8 tỉ USD do liên doanh Lion - Vinashin làm chủ đầu tư), ông Dũng cho biết vẫn tạo điều kiện cho chủ đầu tư cũ tiếp tục dự án. Tuy nhiên, song song với đó, tỉnh vẫn đang xúc tiến tìm nhà đầu tư mới để thay thế, bởi việc triển khai dự án hiện quá chậm chạp do nhà đầu tư cũ thiếu vốn.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.