Phát hiện văn bản quy định văn minh kinh doanh từ thời Minh Mạng

14/10/2010 23:46 GMT+7

Hôm qua 14.10, ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam) cho biết: Trung tâm vừa phát hiện một văn bản lập từ năm Minh Mạng thứ 9 đề ngày 15.12.1827, quy định riêng cho phố cổ Hội An về việc xây dựng nền nếp văn minh, văn hóa trong kinh doanh.

Văn bản ghi "...Phàm ở các công phố cốt yếu phải khai trương các hàng hóa cho thiệt chỉnh đốn, một là vì nghề buôn bán làm ăn của mình, một nữa làm cho phong tục càng được sinh sắc đẹp hơn, như thế thì phố mới xứng với người mà người cũng được xứng với phố... Hàng hóa đông, tây nhiều thứ khác nhau chớ nên khinh suất lộn xộn làm cho phố không được an bài rất là bỉ lậu...". Đây là văn bản có giá trị, phù hợp với những chủ trương, quy định của chính quyền Hội An đã và đang áp dụng tại khu phố cổ trong nhiều năm qua.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.