Trả giá cho phút nông nổi

01/11/2008 00:57 GMT+7

Sáng qua 31.10, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Huỳnh Văn Chung (24 tuổi, trú tại xã Tiên Sơn, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 15 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích" và 9 tháng tù về tội "hủy hoại tài sản".

Tối 5.4.2008, sau khi uống rượu, Chung về nhà nhìn thấy anh ruột Huỳnh Văn Sơn đang ngồi uống rượu, nghe nhạc với bạn tại nhà. Chung yêu cầu tắt nhạc nhưng anh trai không tắt, Chung rinh đầu đĩa, giàn máy ném mạnh xuống nền nhà. Sơn thấy vậy liền đi báo công an. Anh Sơ Đường, công an viên xã Tiên Sơn và anh Võ Văn Ánh, thôn đội trưởng mặc trang phục ngành đến nhà làm việc. Chung giật cặp của anh Đường không cho lập biên bản và dùng đầu đĩa ném vào người anh Đường gây thương tích 10%.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.