Cán bộ Phòng Giáo dục đánh học sinh lớp 1

27/09/2006 09:37 GMT+7

Chiều 26/9, em Nguyễn Phạm Huy Hoàng, học sinh lớp 1A, Trường tiểu học Phú Trinh 3, đã đi học trở lại sau hai tuần bị thương ở mắt và phải nghỉ học. Trước đó, ngày 14/9, Hội đồng xác minh của Trường Phú Trinh 3 đã lập biên bản ghi lại nguyên nhân em bị thương là do ông Trương Mạnh Phong - Cán bộ Phòng Giáo dục TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đá té dập mặt em vào bình ga tại nhà ông này.

Được biết, cô PhanThị Mỹ Lệ (vợ ông Phong, giáo viên trường TH Phú Trinh 3) có nhận khoảng 10 học sinh về ăn trưa tại nhà để thu phí, trong đó có em Hoàng. Ngay chiều ngày 14/9 cô Lệ đã đến trường xin phép được đưa em Hoàng đi “khám bệnh” và đi luôn từ đó đến chiều qua mới xuất hiện. Vụ việc đã được Thành uỷ, UBND TP Phan Thiết chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân và phải trả lời Thành uỷ trước ngày 28/9.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.