Trộm tài sản của hành khách đi máy bay

22/10/2010 01:00 GMT+7

Công an Q.Tân Bình, TP.HCM chiều qua (21.10) đã lập biên bản xử lý 4 nhân viên bốc xếp của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines liên quan đến việc lấy trộm tài sản của hành khách đi trên chuyến bay từ Hải Phòng đi TP.HCM.

Những người này gồm Phạm Thế Huynh (22 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình), Đỗ Hữu Độ (30 tuổi, quê Hà Nội), Lê Quang Hạnh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Xuân (22 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Lúc 13 giờ 30 cùng ngày, chuyến bay 737 cất cánh từ Hải Phòng và đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 15 giờ 30. Sau khi nhận hành lý, hành khách T.M.K (50 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) phát hiện va-li của ông bị rạch và mất số tài sản gồm 3,7 triệu đồng cùng một số nữ trang (khoảng 6 chỉ vàng). Nhận được tin báo, người của Jetstar Pacific tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 4 nhân viên trên đang chia chác số tài sản hành khách bị mất trộm.

Đàm Huy - M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.