Cây ngã đè taxi, một người bị thương

25/10/2008 19:17 GMT+7

(TNO) Mưa lớn trong sáng 25.10 tại TP Đà Nẵng đã làm một cây phượng vĩ có chu vi khoảng hai người ôm bật gốc ngã về phía mặt đường đè ngang lên một chiếc taxi khiến một người nước ngoài bị thương.

Tài xế Võ Minh Thanh (sinh năm 1982), điều khiển xe taxi 43S - 2871 hoàn hồn kể lại: “Khoảng 8 giờ 45 phút, tôi chở một phụ nữ nước ngoài vừa dừng xe trước tiệm uốn tóc 134 Lê Lợi thì cây phượng đổ xuống đập sập trần xe phía băng ghế sau”.

Bà S.T đi đón con học tại trường Tư thục quốc tế Kinderworld Việt Nam, số 139 Lê Lợi, TP Đà Nẵng, khi xe dừng trước tiệm uốn tóc thì bị cây ngã đè ngang taxi, trần xe sập xuống đụng vào đầu, vùng cổ của bà.

 
Giao lộ Trần Phú - Hoàng Văn Thụ bị ngập nặng
Sáng nay, nhân viên của Công ty cây xanh TP Đà Nẵng bắt đầu ra quân cắt tỉa cành cây xanh trên đường Lê Lợi để đề phòng mùa mưa bão.

Công ty cây xanh TP Đà Nẵng đã cho phong tỏa từ ngã 3 Hải Phòng - Lê Lợi đến ngã 4 Quang Trung - Lê Lợi để giải phóng hiện trường tai nạn, đồng thời tiếp tục tiến hành chặt cành, cắt ngọn cây.

Cơn mưa lớn từ sáng 25.10 cũng đã gây ngập lụt cục bộ trên một số tuyến đường TP Đà Nẵng như giao lộ Trần Phú - Lê Đình Dương, Quang Trung - Đống Đa, Lê Đình Lý - Nguyễn Văn Linh.

                                                                     Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.