Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chém trọng thương cán bộ Nhà nước

10/01/2004 23:58 GMT+7

Công an TP Hà Nội vừa thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng là: Lý Trường Thành (sinh năm 1974, ở số 6 đường 158, Lương Yên, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng); Nguyễn Huy Quang (sinh năm 1973, ở 66 ngõ 51, Thái Thịnh, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa) và Trần Thanh Phong (sinh năm 1977, ở số 6 ngõ Lao Động, phố Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, đây là 3 đối tượng chính trong vụ án tổ chức chém trọng thương anh Vũ Đức Huân - Đội trưởng Đội soi chiếu Cụm cảng Hàng không miền Bắc ngày 9/1 tại ngã ba Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám. Khi anh Huân đang ngồi tại một quán ăn, có hai tên đi xe máy lao đến, Trần Thanh Phong nhảy xuống dùng dao chém 4 nhát vào mặt, cổ, ngực làm anh Huân bị thương nặng. Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên chúng đã nhờ người tổ chức chém anh Huân để trả thù.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.