Theo ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (QLGTĐT1), chủ đầu tư công trình, có hai lý do chính gây chậm trễ việc thi công công trình là vướng mắc trong đền bù giải tỏa; tiến độ thi công, lắp đặt các công trình hạ tầng chậm. Trước tình hình này, Khu QLGTĐT 1 cho rằng phải đến năm 2009 thì toàn bộ công trình NVT - NKKN mới có thể hoàn thành (theo kế hoạch công trình này sẽ hoàn thành trong năm 2008).
* Ngay sau cuộc họp về dự án đường NVT - NKKN, Sở GTCC tiếp tục họp về tiến độ giải tỏa đền bù và thi công dự án cầu - đường Nguyễn Văn Cừ. Theo báo cáo của Khu QLGTĐT1, toàn dự án có 551 hộ bị giải tỏa (259 hộ bị giải tỏa trắng), nhưng đến nay, sau hơn 1 năm rưỡi khởi công, vẫn còn nhiều hộ chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Trung Bảo - M. Vọng
Bình luận (0)