Bão số 9 có khả năng đổi hướng di chuyển

08/11/2008 11:14 GMT+7

(TNO) Theo Trung thâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (NCHMF), hiện bão số 9 đang di chuyển chậm theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, nhưng trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển sang hướng giữa nam và nam tây nam.


Đường đi của bão số 9 ghi nhận lúc 13 giờ ngày 8.11 (nguồn: nchmf)

Bản tin của NCHMF cho biết, hồi 13 giờ ngày 8.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển chậm theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 9.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 9 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa nam và nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 13 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 370km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa nam và nam tây nam mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 11.11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả phía đông nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.