Bình Thuận: Xây dựng trạm tìm kiếm cứu nạn trên đảo Phú Quý

01/11/2008 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, tin từ UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, đoàn công tác của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) do Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà - Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN dẫn đầu, đã đến huyện đảo Phú Quý khảo sát vị trí chuẩn bị cho việc xây dựng trạm TKCN.

Theo kế hoạch, đầu năm 2009 trạm TKCN Phú Quý sẽ được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỉ đồng.

Được biết, việc xây dựng trạm TKCN ở huyện đảo Phú Quý (cách bờ biển Phan Thiết 58 hải lý) sẽ góp phần làm giảm đi những thiệt hại cho ngư dân không chỉ của Bình Thuận mà cả các tỉnh trong khu vực duyên hải khi neo đậu thuyền tại đây vào mùa mưa bão.

Trong cơn bão Durian (năm 2006), huyện đảo Phú Quý có hàng nghìn tàu thuyền bị bão đánh tan tành, nhưng công tác cứu hộ cứu nạn trên biển rất hạn chế vì thiếu thiết bị, dẫn đến những tổn thất nặng nề cho ngư dân.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.