Thai phụ được uống ít rượu

07/10/2010 10:31 GMT+7

Một cuộc nghiên cứu gần đây khẳng định người mẹ uống một hoặc hai ly rượu mỗi tuần trong thời kỳ mang thai không làm đứa trẻ sinh ra gia tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề về phát triển sau này.

Đài BBC cho biết các nhà nghiên cứu Anh đã tiến hành hai cuộc nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên cứu cho thấy con của những bà mẹ uống ít rượu khi mang thai không có dấu hiệu bị ảnh hưởng về phát triển não. Chúng không có nguy cơ có các vấn đề về hành vi và cảm xúc khi so sánh với con của các bà mẹ kiêng rượu hoàn toàn khi mang thai.

Tuy vậy, các nhà khoa học cảnh báo rằng phụ nữ vẫn nhận được lời khuyên chính thức rằng phải kiêng rượu hoàn toàn trong thai kỳ.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.