Bắt một vụ tàng trữ hơn 11 kg cần sa

27/10/2005 23:15 GMT+7

Ngày 26/10, Phòng CSĐT về tội phạm ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khám nhà, thu giữ hơn 11 kg cần sa, 2 xe gắn máy và 1 ĐTDĐ, bắt giữ hai đối tượng Huỳnh Hùng (37 tuổi, trú tại P.Phú Bình) và Trần Viết Kỳ (33 tuổi, trú tại P.Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi tàng trữ và buôn bán chất ma túy trái phép.

Bùi Ngọc Long

Bắt 2 đối tượng bị truy nã

Hôm qua 27/10, CQĐT Công an Long An đã bắt giữ Nguyễn Thị Nga (44 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) đang có quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích bỏ trốn năm 2003. Nga đã bị công an tóm gọn khi về thăm gia đình. Cùng ngày, Trần Khang (32 tuổi, ngụ P.9, Q.6, TP.HCM) trùm tổ chức cá cược bóng đá trong đường dây liên huyện biên giới bỏ trốn năm 2004 cũng đã tự nguyện ra đầu thú tại công an tỉnh.

T.M.H

Chém người trong quán nhậu

Rạng sáng 26.10, trong lúc anh Nguyễn Văn Nhiều (25 tuổi, ngụ P.8, Q.10) cùng 5 người bạn đang nhậu tại quán bia Dinh Lợi (số 257 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM) thì bất ngờ bị 6 đối tượng đi xe Honda ập đến, 3 tên cầm 3 mã tấu xông vào chém anh Nhiều trọng thương rồi tẩu thoát.

Thanh Hồng

“Đánh đổi” tương lai chỉ vì 1 máy ĐTDĐ

Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Đức Anh (22 tuổi, quê ở Lào Cai), Hoàng Mạnh Hiếu (20 tuổi, ở Thái Nguyên), Hoàng Văn Phú (19 tuổi, ở Nam Định), Nguyễn Huy Dương (20 tuổi, ở Hải Dương), Phùng Thu Hiền (22 tuổi, ở Hà Tây) đều là sinh viên đã dùng dao lê dí vào cổ một người ở P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy để cướp 1 máy ĐTDĐ trị giá 1 triệu đồng.

V.C

Cả nhà bị ngộ độc thực phẩm

Chiều 26.10, anh Trần Đức Thắng ở P.Hiến Nam, thị xã Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã bị chết do ngộ độc thực phẩm. Trước đó, gia đình anh Thắng gồm 5 người tổ chức liên hoan ăn hải sản gồm: thịt bạch tuộc, chả cá đông lạnh, thịt gà, trứng. Anh Thắng bị ngộ độc nặng nhất với các triệu chứng: sốt cao, co giật và đã chết. Các thành viên còn lại được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng mạch huyết áp thấp, đau bụng, tiêu chảy, sốt và được chẩn đoán bị nhiễm độc, nhiễm trùng mức độ nặng. Các bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Hà Nội) để xác định chất độc và nguyên nhân gây độc.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.