Dòng vi-rút H5N1 mới không nguy hiểm hơn

03/11/2006 23:26 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua cho biết dòng vi-rút H5N1 mới được phát hiện gần đây ở Trung Quốc không cho thấy bất kỳ sự biến thể quan trọng nào cho phép nó lây lan dễ dàng sang người.

Trong một báo cáo công bố đầu tuần này, các nhà nghiên cứu ở Hồng Kông và Mỹ cho biết dòng H5N1 Phúc Kiến, được phát hiện tại tỉnh Phúc Kiến vào tháng 3.2005 và đã được tìm thấy ở 6 tỉnh khác, đang dần lấn át các dòng vi-rút cúm gia cầm khác. Báo cáo nói thêm rằng làn sóng bùng phát cúm gia cầm thứ 3 có thể đã bắt đầu ở Đông Nam Á và có thể lan ra xa hơn. Tuy nhiên, Điều phối viên của WHO ở Bắc Kinh J.Hall khẳng định: "Cho đến giai đoạn này, không có vẻ gì nó (dòng Phúc Kiến) trở nên dễ lây sang người. Dựa trên các thông tin được chia sẻ, không có những thay đổi đáng kể biểu lộ sự gia tăng khả năng lây lan và nguy cơ đại dịch". (Reuters)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.