Lấp một phần hồ Xuân Hương dựng bảng quảng cáo

24/11/2011 23:16 GMT+7

Vài tuần qua, nhiều xe tải đã chở đất tới lấp hồ Đội Có (ảnh), một trong 4 hồ lắng thuộc hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng), được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988. Năm 2010, tỉnh Lâm Đồng chi 45 tỉ đồng để nạo vét và tôn tạo hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng quanh hồ nhằm chống bồi lắng và ô nhiễm.

Vài tuần qua, nhiều xe tải đã chở đất tới lấp hồ Đội Có (ảnh), một trong 4 hồ lắng thuộc hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng), được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988. Năm 2010, tỉnh Lâm Đồng chi 45 tỉ đồng để nạo vét và tôn tạo hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng quanh hồ nhằm chống bồi lắng và ô nhiễm.

Ngày 24.11, ông Trần Văn Việt - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, hồ Đội Có đã được giao cho nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam lấp một phần hồ để dựng bảng quảng cáo.

Tuy nhiên một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết chưa nhận được hồ sơ xin đặt bảng quảng cáo tại hồ Đội Có, và khẳng định hồ Đội Có là một thành phần của Di tích lịch sử văn hóa hồ Xuân Hương, muốn tác động phải được phép của Bộ VH-TT-DL.

Tin ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.