Phá đường dây gái gọi "hớt tóc thanh nữ"

10/10/2006 22:53 GMT+7

Hôm 10/10, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC14) TP.HCM đã triệt phá đường dây mại dâm gái gọi từ khách sạn 477 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5.

Diễn tiến sự việc như sau: lúc 15h30 ngày 9/10, lực lượng trinh sát của Đội 5 phối hợp với Công an Q.5 đã bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn 477 Nguyễn Trãi (Q.5), bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được "má mì" Đoàn Thị Liễu (33 tuổi, quê ở Quảng Ninh, tạm trú ở 728/18 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5) là người môi giới.

Từ tháng 2/2005, Liễu khăn gói từ Quảng Ninh vào TP.HCM lập nghiệp. Thoạt đầu, Liễu sang vùng đất Campuchia sinh sống bằng nghề bán phấn buôn hương. Đến đầu năm 2006, từ Quảng Ninh, Liễu quay lại TP.HCM chuyên hành nghề gái mại dâm. Để tận dụng "vốn tự có", tháng 2/2006, Liễu vừa bán dâm vừa đứng ra câu móc khách làng chơi, môi giới cho một số gái mại dâm khác. Thấy làm ăn được, từ đó, Liễu suốt ngày bỏ thời gian đi "săn" gái trẻ đẹp thuộc loại bậc nhất ở các tiệm hớt tóc thanh nữ, nhà hàng sang trọng tại các quận trung tâm.

Trong một thời gian ngắn, Liễu đã gom được hơn 20 "em". Hằng ngày, các cô gái mại dâm này vẫn đi làm bình thường nhưng khi Liễu gọi điện thoại đến báo có khách, lập tức gái mại dâm thay đổi áo quần hàng hiệu, cưỡi xe tay ga đắt tiền như SH, Dylan, @ ra vẻ như con... nhà giàu. Theo thông tin ban đầu, Liễu lấy hoa hồng từ các gái bán dâm từ 100 - 300 ngàn đồng. Được biết, hằng ngày Liễu đã điều động ít nhất từ 5 đến 10 gái mại dâm đi bán dâm cho khách làng chơi tại các khách sạn ở các quận: 1, 3, 5, 10 trong đó nhiều nhất là các khách sạn ở Q.5.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.