Tư cách thành viên tiết kiệm trong Chương trình tiết kiệm nhà ở sẽ bị hủy bỏ nếu người tiết kiệm không trả phí gia nhập (200.000 đồng/thành viên) hoặc phí hoạt động (200.000 đồng/thành viên); không tuân thủ các quy định của chương trình và không đủ năng lực hành vi dân sự. |
Sau khi có quyền mua nhà, người gửi tiết kiệm cần phải có số tiền ít nhất là 30% giá trị căn nhà. "Số tiền còn lại, ngân hàng sẽ cho vay. Chúng tôi sẽ phối hợp với ngân hàng để nhận tiền tiết kiệm nhà ở và ngân hàng sẽ cho vay khi người tham gia chương trình có nhu cầu", bà Huỳnh Kim Hoàng - Phó chủ tịch thường trực Liên minh HTX TP.HCM kiêm Trưởng ban Quản lý dự án HTX nhà ở cho hay. Hiện nay, Ban Quản lý dự án HTX nhà ở đang phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) để triển khai chương trình tiết kiệm nhà ở. Hai dự án chung cư Thạnh Lộc, Q.12 (cung cấp 238 căn hộ) và Trường Thọ, Q.Thủ Đức (cung cấp 220 căn hộ) sẽ được xây dựng thí điểm theo mô hình HTX nhà ở.
Theo bà Huỳnh Kim Hoàng, TP.HCM hiện có rất nhiều dự án nhà ở nhưng chủ yếu phục vụ cho mục đích tái định cư nhiều hơn là dành cho người có thu nhập thấp. Việc thành lập các HTX nhà ở sẽ tạo quỹ nhà ở xã hội cho thành phố. Những căn hộ mà HTX nhà ở hướng đến là dành cho người có thu nhập thấp nên vấn đề giá cả được quan tâm hàng đầu. Bà Huỳnh Kim Hoàng cho biết thêm, những dự án bất động sản này là dự án xã hội nhưng đất không phải của Nhà nước. Diện tích đất công trong thành phố hiện nay không còn nhiều. Nếu có đất công thì phải giải tỏa đền bù theo giá thị trường. Lúc đó, giá nhà ở cũng sẽ rất cao. "Đối với dự án Thạnh Lộc, từ tầng trệt đến tầng 5 sẽ được bán với giá thương mại, còn từ tầng 5 trở lên sẽ bán với giá không lấy lãi. Trong các dự án sau này cũng vậy, sẽ có những tầng bán với giá thương mại và có những tầng bán với giá mà HTX nhà ở không tính lãi", bà Huỳnh Kim Hoàng cho biết thêm.
T.X
Bình luận (0)