Trung Quốc xây dựng sân bay vũ trụ thứ tư

25/09/2007 11:57 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đang tiến hành xây dựng sân bay vũ trụ thứ tư tại đảo Hải Nam (Hainan). Ý tưởng xây dựng này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1999 và sân bay vũ trụ mới được đặt tại vùng Wenchang, cách thành phố Hải Khẩu (Haikou), thủ phủ của Hải Nam 60 km về phía nam. Tổ hợp sân bay này sẽ gồm một trung tâm chỉ huy, nhà máy lắp ráp tên lửa, bệ phóng và công viên giải trí theo chủ đề không gian vũ trụ.

Hãng tin Xinhua cho rằng việc chính quyền Trung Quốc chọn Hải Nam để xây dựng sân bay vũ trụ mới là do vị trí gần Xích đạo của nó. Điều này thuận lợi cho việc phóng tên lên không gian. Sân bay vũ trụ Wenchang dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2010.

Hiện tại, quốc gia đông dân nhất thế giới này sở hữu 3 sân bay vũ trụ: một tại Jiuquan, ở tây bắc tỉnh Gansu, nơi Trung Quốc lần đầu tiên phóng tên lửa vào năm 1958. Hai sân bay vũ trụ khác được xây dựng tại Taiyuan, nằm ở phía bắc tỉnh Shanxi và Xichang, tây nam tỉnh Sichuan.

Năm 2003, Trung Quốc thành công trong việc tự đưa người lên không gian và trở thành nước thứ 3 trên thế giới sau Nga, Mỹ có khả năng này. Từ đó nền khoa học vũ trụ của Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự định cuối năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu thăm dò Mặt trăng.

D.B (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.