Trên cơ sở đó, cơ quan dự báo JTWC chính thức thông báo trong 24 giờ tới (tức 26.10) vùng nhiễu động này sẽ tăng cấp, đủ khả năng thành bão. Ảnh vệ tinh ghi nhận sức gió tối đa vùng trung tâm vẫn duy trì từ 15 đến 20 hải lý/h, áp suất mực nước biển tối thiểu 1.005MB.
Cơ quan dự báo của Philippines cũng theo dõi sát vùng Fair này. Theo họ, bão đã và đang tích tụ các điều kiện hình thành. Lúc 12 giờ trưa 25.10, ảnh vệ tinh T2K quan sát bão nhiệt đới đưa ra các thông số về áp thấp mạnh (strong LPA/ 94W/ 1004MB) đã từ 15,2 độ bắc 137,0 độ đông tiến đến 16,7 độ bắc 136,0 độ đông, cách phía đông đảo Luzon 1.145km.
Mưa trắng trời Quảng Nam, Quảng Ngãi.- Ảnh ĐNK |
Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Gia Lai đang lên nhanh. Tối và đêm 25.10, lũ các sông ở Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận lên mức báo động 3, các sông ở Quảng Ngãi, Phú Yên và Gia Lai lên mức báo động 2. NCHMF cũng dự báo, lũ các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Gia Lai tiếp tục lên nhanh.
* Liên quan tình hình này, mô hình dự báo mưa MM5/72 tại website vnbaolut.com của TS Trần Tiễn Khanh (Mỹ) cho thấy: trong 3 ngày từ 25 đến 27.10, từ Quảng Trị đến Tuy Hòa có mưa vừa đến to ở nhiều nơi. Cụ thể Quảng Trị 18mm/ 26.10. Huế 39mm/ 26.10. Đà Nẵng 35mm/ 26.10. Hội An 39mm/ 25.10. Tam Kỳ 46mm/ 25.10. Quảng Ngãi 52mm/ 25.10- 40mm/ 26.10. Tam Quan 52mm/ 25.10- 45mm/ 26.10 và 29mm/ 27.10. Qui Nhơn 45mm/ 25.10- 40mm/ 26.10 và 37mm/ 27.10. Tuy Hòa 28mm/ 25.10- 30mm/ 27.10.
Theo TS Trần Tiễn Khanh, MM5/72 là mô hình dự báo mưa hiện đại nhất hiện nay, có thể dự báo tương đối chính xác lượng mưa trên địa bàn hẹp. Hải quân và Không quân Mỹ vẫn đang dùng mô hình này để dự báo lượng mưa toàn cầu.
Điều quan ngại, một số mô hình dự báo khác còn cho thấy từ 24 đến 30.10 đã và sẽ xuất hiện 5 vùng thời tiết nguy hiểm trên biển Đông VN và ngoài khơi xa của Philippines.
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)