TP.Hồ Chí Minh: Cứu sống một bệnh nhi sau 3 tháng phải thở máy

05/11/2008 09:57 GMT+7

Đó là trường hợp của bé P.T.N.L (16 tháng tuổi, ngụ Đắc Lắc), được chuyển viện đến BV Nhi Đồng 1 - TPHCM. BV cho biết ngày 4.11, nguyên bệnh nhi mắc bệnh tim rất nặng, chỉ còn nặng 5,7kg.

Bệnh nhi đã phải đặt nội khí quản thở máy liên tục tại khoa Hồi sức BV Nhi Đồng 1, ngay sau khi nhập viện và đã được phẫu thuật điều trị lỗ thông liên  thất ở tim thành công. Tuy nhiên, do tình trạng viêm phổi và cao áp phổi nặng trước mổ nên bệnh nhi đã phải tiếp tục thở máy, chăm sóc đặc biệt trong gần 3 tháng.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và sẽ xuất viện trong thời gian ngắn. BS Tăng Chí Thượng - GĐ BV - cho biết, trước đây những trường hợp tương tự đều phải chuyển ra nước ngoài để phẫu thuật cứu sống với chi phí rất cao. Song, gần một năm trở lại đây, BV Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật được, với tỉ lệ thành công rất cao.
Theo T.Uyên/Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.