Tổng thống Putin: Đừng khiêu khích Nga!

04/10/2006 23:53 GMT+7

Trong cuộc thảo luận về vấn đề Georgia vào hôm qua, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố: "Tôi không cho phép ai nói với Nga bằng ngôn ngữ khiêu khích và hăm dọa". Nga cũng phớt lờ kêu gọi của EU và Mỹ về việc bỏ lệnh trừng phạt đối với Georgia.

Một quan chức điện Kremlin tuyên bố Moscow chỉ ngừng cấm vận một khi Georgia chấm dứt thái độ thù địch. Trong tuần này, Quốc hội Nga sẽ thông qua dự thảo luật cấm người Georgia chuyển tiền về nước. Hiện có khoảng 1 triệu người Georgia đang làm việc tại Nga và họ gửi về quê hương khoảng 219 triệu USD trong nửa đầu năm 2006. Hôm thứ ba, nhà chức trách Nga đã lục soát một số cơ sở kinh doanh của Georgia khiến căng thẳng gia tăng. Nhật báo Kommersant của Nga hôm qua đăng hình Tổng thống Georgia M.Saakashvili với bộ râu kiểu Hitler và dòng chữ "Saakashvili, Hitler thời nay". Hôm qua, Georgia cũng đã yêu cầu Nga chấm dứt diễn tập hải quân ở biên giới biển giữa hai nước. (Reuters, MosNews)  

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.