Nhà bị vây kín chung quanh

13/10/2009 10:54 GMT+7

(TNTT>) Hỏi: Tôi có một ngôi nhà nhỏ trong hẻm, bị vây kín 4 mặt chung quanh, chỉ còn một lối vào nhỏ. Nay muốn sửa chữa cải tạo lại (1 trệt, 1 lầu) nhưng không biết làm sao để tạo được sự thoáng đãng và hợp phong thủy._(Lê Vũ Tiến– đường Trần Cao Vân, Q. Phú Nhuận)

Đáp: Dạng nhà như trên được phong thủy gọi là Tù Tự Hình. Đây là khái niệm chỉ khu đất– ngôi nhà bị vây quanh tứ bề, bị che chắn chỉ có lối ra vào độc đạo, là cách khá bất lợi của thổ trạch. Ở những chỗ này, trường khí bị luẩn quẩn kìm hãm, tầm nhìn bị cản trở, nếu giao thông trắc trở hoặc có hẻm cụt đâm thẳng vào trung cung thì hung khí sẽ dễ tích tụ mà cát khí lại khó lưu thông. Có thể khắc phục bằng cách chừa khoảng trống theo kiểu mở giếng trời, không làm nhà hết đất mà phải giữ được Minh đường thoáng đãng phía trước, tạo nên một khoảng sân nhỏ đủ để xe gắn máy, cũng là giúp cho lối vào nhà thoáng hơn. Phía sau nên làm một khoảng thông thoáng, tận dụng diện tích bên trên bàn bếp, có thể phòng ngủ trên lầu làm theo dạng cong để tạo không gian mềm mại hơn, và làm lệch tầng (mặt cắt) nhằm tạo nên các cao độ khác nhau.

KTS. Diệp Phong Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.