Điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật

08/10/2010 17:00 GMT+7

(TNO) Theo Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, Nguyễn Thịnh Thành, lãnh đạo thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 10.10 của Công ty Interserco.

Công ty này là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức màn bắn hoa pháo nghệ thuật sau Đêm hội văn hóa nghệ thuật chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.  

>>  Hà Nội hủy bắn pháo hoa, dành kinh phí ủng hộ miền Trung 

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, sau sự kiện nổ pháo hoa tại sân Mỹ Đình, Công ty Interserco đã dịch chuyển trận địa bắn pháo hoa sang khu vực đối diện với quảng trường Mỹ Đình (khán đài B sân Mỹ Đình).

Và màn bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm 10.10 sẽ được thực hiện phía trên khu vực khán đài B sân Mỹ Đình nhằm kết hợp hiệu quả hơn giữa các đợt bắn pháo hoa với màn trình diễn màn hình nước, hiệu ứng lửa, laser. Thời gian bắn pháo hoa vẫn là 15 phút.

Trước đó, theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa nghệ thuật được thực hiện từ 176 trận địa súng bắn pháo hoa, bố trí thành năm vòng xung quanh sân vận động Mỹ Đình.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Công ty Interserco sớm thảo luận với Nhà máy hóa chất Z121 (Bộ Quốc phòng) về việc mua bổ sung lượng pháo hoa thiếu hụt (do hai container pháo hoa đã phát nổ trưa 6.10), làm việc với chuyên gia của nhà máy về quy trình bốc dỡ, vận chuyển, lắp đặt ống pháo hoa vào vị trí bắn đúng kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công ty Interserco và Tập đoàn Glourious (đối tác Singapore của Interserco) bố trí bảo vệ trận địa pháo hoa tại khu vực khán đài B và các khu vực liên quan.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hủy bỏ các điểm bắn pháo hoa còn lại trên địa bàn thủ đô trong tối 10.10, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị mưa lũ gây hại.

Danh sách 28 điểm bắn pháo hoa bị hủy bỏ tại Hà Nội:

4 điểm tầm cao tại: hồ Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới); vườn hoa Lý Tự Trọng, quận Tây Hồ; Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng và Hồ Văn Quán, quận Hà Đông.

24 điểm tầm thấp tại các quận: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân; các huyện: Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.

Thành Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.