Bị rượu "lôi" xuống nước

18/10/2008 23:17 GMT+7

Rạng sáng 18.10, người dân phát hiện một xác chết nổi trên sông Cầu Sập (xã Ninh Quới, H.Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (60 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Bà L. sống một mình và bị nghiện rượu nặng. Kết quả giám định pháp y xác định bà L. do say rượu té xuống sông dẫn đến tử vong.

Trần Thanh Phong

* Cạn tình đồng hương

Bùi Văn Hải (42 tuổi) ngày 18.10 bị Công an Bình Dương bắt giữ về tội giết người. Trước đó do có mâu thuẫn, Hải dùng hung khí đâm chết ông Hồ Hữu Đạt (49 tuổi) tại một căn nhà ở H.Dĩ An, Bình Dương. Hải và ông Đạt cùng quê ở Bến Tre, cả hai lên Bình Dương để mưu sinh.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.